Kết quả tìm kiếm cho "Tiểu thuyết gia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2548
Tiếng trống phách dồn dập, tiếng đàn đáy trầm bổng, cùng những giọng ca ngân vang trong không gian Bảo tàng Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng tại Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV diễn ra từ ngày 27-28/9.
Khi Liên hợp quốc (LHQ) tiến tới kỷ niệm 80 năm thành lập vào năm 2025, Việt Nam cũng đánh dấu một cột mốc của riêng mình: 80 năm Quốc khánh. Năm nay, lễ kỷ niệm trong nước gắn liền với một sự kiện quốc tế nổi bật: Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường có chuyến công tác và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (1920-2025), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ba tiểu thuyết tiêu biểu: Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìn và Những ngõ phố. Bộ sách không chỉ tái hiện những lát cắt lịch sử - xã hội qua nhiều giai đoạn mà còn tôn vinh phong cách quan sát tinh tế, bút pháp hiện thực và tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội.
Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" sẽ rời rạp sau ngày 28/9.
Ngoại ngữ và tin học ngày càng trở thành kỹ năng bắt buộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì thế, hệ thống giáo dục ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ khi vừa mở rộng quy mô đào tạo, vừa đổi mới phương pháp giảng dạy.
Mỗi câu chuyện về đảng viên nêu gương không phải ở những con số khô khan hay thành tích dày đặc mà là cả hành trình của trái tim, sự dấn thân và hy sinh thầm lặng để gần dân, hiểu dân.
Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam nỗ lực thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, giảm tải áp lực với các bệnh viện, nhân viên y tế, Nhà xuất bản Thế giới và Alpha Books vừa ra mắt bộ sách “Hệ thống thông tin y tế” và “Quản lý công nghệ thông tin trong y tế – Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng”.
Việc trích dẫn tài liệu tham khảo không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, nâng cao tính thuyết phục mà còn tránh đạo văn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn một cách chi tiết.
Trong những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt ở các đô thị, trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững. Nếu trước đây chính sách dân số tập trung vào việc giảm sinh thì nay, tình trạng sinh ít con, kết hôn muộn và sự gia tăng các mô hình gia đình mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách phù hợp, khuyến khích sinh con và bảo đảm cân bằng dân số trong tương lai.
Những năm gần đây, không ít trường đại học công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở mức 80-90% trở lên. Thoạt nghe, đó tưởng như là tín hiệu đáng mừng: Chất lượng đào tạo được nâng lên, người học nỗ lực hơn, giảng viên giảng dạy tốt hơn. Nhưng đặt trong bối cảnh thực tiễn, con số ấy lại khiến dư luận không khỏi băn khoăn: Phải chăng đang có tình trạng “lạm phát giỏi”, khi danh hiệu sinh viên giỏi trở nên quá phổ biến, đến mức dần mất đi giá trị phân loại?
Xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó nổi bật nhất là núi Cấm (còn gọi Thiên Cấm Sơn) - “nóc nhà miền Tây” với cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ và nhiều trải nghiệm đặc sắc. Dù vậy, du lịch xã Núi Cấm phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.
Nhiều ý kiến cho rằng thay vì chỉ hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày một cách chung chung, tạo cơ hội cho các 'môn tự nguyện', liên kết ồ ạt vào trường học, cơ quan quản lý giáo dục cần xây dựng chương trình theo hướng dạy học 2 buổi/ngày.